TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng cường ngân sách để cải thiện hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm đánh hạ các tên lửa từ không trung.
“Chúng ta đang hướng tới việc mở rộng và cải thiện hệ thống phòng thủ tên lửa để có thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo của đối phương ở trong không trung”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh.
Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, đang làm việc với Quốc hội để có thể “gia tăng đáng kể” ngân sách cho chiến lược phòng thủ Mỹ.
“Tôi đã cam kết hồi sinh sức mạnh lực lượng vũ trang Mỹ, và chúng ta đang hiện thực hoá cam kết đó”, ông Trump khẳng định.

Lầu Năm Góc thừa nhận kế hoạch chế tạo máy bay siêu thanh mà Nga và Trung Quốc phát triển là "mục tiêu phức tạp” đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này.
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được thiết kế và triển khai để bảo vệ lãnh thổ của Mỹ và đồng minh trước mối đe dọa tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Ban đầu, Lầu Năm góc nghiên cứu phát triển công nghệ phòng thủ tên lửa đạn đạo để đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, đến thế kỷ 21, hệ thống này đã chuyển trọng tâm sang phòng thủ và ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng từ một số đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Iran và Triều Tiên.
Tháng 3/2013, Lầu Năm góc tuyên bố sẽ củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa trên bờ biển phía tây của Mỹ để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên ngày càng gia tăng.
Tuy nhiên, giới chức Moscow và Bắc Kinh cho rằng, kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ toàn cầu của Washington liên quan tới sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Nga và Trung Quốc.

Việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) trên bán đảo Triều Tiên kích động một cuộc chạy đua vũ trang mới, - Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra tại Diễn đàn Kinh tế St Petersburg.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẽ không “khoanh tay đứng nhìn” Washington mở rộng hệ thống lá chắn tên lửa ở Mỹ và Hàn Quốc. “Chúng tôi đang tìm cách đối phó với những thách thức này của Mỹ”, ông Putin nói.

Để đối phó với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa NMD ở châu Âu, Nga buộc phải tăng cường hệ thống phòng không vũ trụ của mình ở khu vực phía Tây Liên bang.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ sắp triển khai ở Hàn Quốc gây tổn hại đến an ninh chiến lược của Bắc Kinh.

Mỹ đã quyết định di dời vũ khí hạt nhân từ Thổ Nhĩ Kỳ sang căn cứ không quân Deveselu ở Romania trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Ankara căng thẳng sau vụ đảo chính quân sự bất thành hôm 15/7 vừa qua.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đưa hàng loạt chủ thể quân sự ở các nước Baltic, Ba Lan, Romania và Bulgaria nhằm nâng tầm tiêu chuẩn của Liên minh quân sự này.